HLV Ranieri hiện tại dẫn dắt Monaco - đội bóng đã xuống hạng mùa trước nhưng đang nuôi mộng trở lại Ligue I và tỏ rõ tham vọng xây dựng thời kỳ hưng thịnh mới dưới sự hỗ trợ của tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev.
Và Lampard được cho là một trong những nhân tố có khả năng cụ thể hóa những bước đầu tiên trong kế hoạch của họ. Đã 34 tuổi nhưng tiền vệ người Anh xem ra vẫn dư sức thi đấu ở những sân chơi không quá khắt khe như tại Pháp.
Lampard gần như sẽ chia tay Chelsea ngay đầu năm 2013, dù còn hợp đồng đến mùa hè năm sau. Theo chính sách nhân sự mới của đội chủ sân Stamford Bridge, mọi cầu thủ trên 30 tuổi dù công lao lớn cỡ nào cũng chỉ được gia hạn thêm một năm. Ai không chấp nhận đều có thể ra đi, và Lampard - cũng như Ashley Cole - thuộc vào diện đó.
Tầm cỡ như Lampard tất nhiên được rất nhiều đội bóng thèm khát. Guizhou Renhe (Trung Quốc), LA Galaxy (Mỹ) hay Paris Saint- Germain (Pháp) đều được cho là có liên hệ với đội phó của Chelsea.
Nhưng nếu lựa chọn, anh có thể sẽ tái hợp với Ranieri. Đây chính là người đã đặt nền móng quan trọng trong sự nghiệp của anh, khi đưa anh về Chelsea năm 2001 từ West Ham.
Trong 11 năm thi đấu cho "The Blues", Lampard đã có 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 FA Cup và đặc biệt là một danh hiệu Champions League. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 trong lịch sử Chelsea, dù chỉ là một tiền vệ.
Hà Uyên