Sagna chỉ còn ràng buộc hợp đồng với Arsenal đến cuối mùa. Đàm phán gia hạn đi vào ngõ cụt sau nhiều lần hai bên gặp gỡ, vì khác biệt quan điểm quá lớn.
Wenger đã thuyết phục thành công Mertesacker và Rosicky ở lại, nhưng trường hợp Sagna (trái) thì ông và Arsenal đang gặp bế tắc vì cứng rắn trong vấn đề đãi ngộ. |
Sau bảy năm cống hiến, Sagna tin rằng anh xứng đáng được CLB tôn trọng, thể hiện qua một chế độ đãi ngộ tốt hơn. Hậu vệ người Pháp muốn được ký gia hạn ba năm hợp đồng và tăng gấp rưỡi lương tuần, lên mức 90.000 bảng.
Nhưng do đã 31 tuổi, Sagna không thuộc diện được ưu tiên giữ chân theo chính sách của HLV Arsene Wenger. Arsenal vì thế chỉ đề nghị anh ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm và giữ nguyên mức lương tuần 60.000 bảng.
Theo luật chuyển nhượng, từ tháng 1 năm nay, Sagna đã có thể tự do đàm phán với các CLB quan tâm tới anh. Galatasaray, Inter, Liverpool và Man City được cho là bốn đội có tiếp xúc để tìm hiểu về khả năng tuyển mộ trụ cột của Arsenal.
Tuy nhiên, theo Sport Mail, Man City nghiêm túc hơn cả và sẵn sàng đáp ứng điều kiện thời hạn hợp đồng và lương bổng mà Sagna đặt ra với Arsenal. HLV Manuel Pellegrini được cho là thích cách chơi của Sagna và xem anh như sự bổ sung quan trọng cho cánh phải hàng thủ Man City, nơi ông chỉ có một lựa chọn đáng tin cậy là Pablo Zabaleta.
Bản thân Sagna được cho là cũng hào hứng với viễn cảnh thi đấu cho đội chủ sân Etihad. Trong bảy năm khoác áo Arsenal, hậu vệ người Pháp từng chứng kiến bốn đồng đội dứt áo sang Man City, gồm Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Samir Nasri và Gael Clichy.
Thành công của Nasri (giữa) có thể là động lực thôi thúc Sagna rời Arsenal để gia nhập Man City. |
Trừ Adebayor thất bại vì cá tính nổi loạn, ba trường hợp còn lại đều thành công - cả về mặt tiền tài lẫn danh vọng. Nasri và Clichy đến giờ vẫn là trụ cột dưới trướng HLV Pellegrini trong vai trò tiền vệ công lệch trái và hậu vệ trái.
Phương Minh