Mourinho (áo trắng) và Lampard (áo xanh) trong một buổi tập của Chelsea gần đây. Ảnh: Reuters. |
Frank Lampard là một công thần trong giai đoạn rực rỡ nhất của Chelsea, và cũng là một trong những cầu thủ được Mourinho tin dùng nhất trong giai đoạn đầu tiên ông dẫn dắt đội bóng (2004-2007).
Tuy nhiên, năm nay đã 35 tuổi nên khả năng đóng góp của Lampard cho đội bóng khó có thể trọn vẹn như xưa và đó là thực tế anh phải đối mặt trong mùa giải sắp tới.
"Vai trò của Lampard không có gì thay đổi. Sự thay đổi ở đây là cách chúng tôi phân tích tình hình", Mourinho nói. "Trước đây chúng tôi không phải làm điều đó bởi mặc nhiên cậu ấy được chơi mọi trận. Có đôi khi tôi muốn cậu ấy nghỉ ngơi ở League Cup nhưng cậu ấy lại nói: 'Nếu thầy cho em nghỉ, trận đấu tới em không chắc mình thi đấu tốt bởi em chỉ có phong độ tốt khi thi đấu ba ngày một trận'".
"Lúc này thì khác. Chúng tôi phải phân tích tình hình và có một số lựa chọn. Tôi tin Lampard là Lampard, vẫn nhiệt huyết và tài năng như trước, nhưng bây giờ cậu ấy đã 35 tuổi. Thời gian để một cậu thủ 35 tuổi cần để hồi phục sau một trận đấu lâu hơn so với lúc 25 tuổi. Bởi vậy chúng tôi sẽ phải phân tích lịch đấu, tính chất các trận đấu và thời điểm".
Lampard mùa trước có lúc tưởng như không còn được trọng dụng và phải ra đi, nhưng rốt cuộc vẫn góp mặt 50 trong tổng số 69 trận đấu của Chelsea, ghi 17 bàn - trong đó có 15 lần ở giải Ngoại hạng Anh. Con số đó nhiều hơn so với hai mùa trước của anh - thời điểm bị ảnh hưởng vì chấn thương.
"Frank không thể chơi 60 trận như cậu ấy từng làm trước đây, nhưng phẩm chất của cầu thủ này và những gì cậu ấy làm chính xác là những gì tôi mong muốn", Mourinho ngợi ca cậu học trò. "Cậu ấy thông minh, cởi mở và có mối quan hệ tốt với tôi. Cậu ấy biết rằng tôi là người từng trải và cậu ấy hiểu được những gì tôi làm".
Lampard đã ký hợp đồng thi đấu từng năm một với Chelsea. Hiện tại anh phải dưỡng thương và không thể góp mặt trong những trận đấu giao hữu vừa qua của đại gia thành London tại châu Á.
Hà Uyên