Cùng với Alex Ferguson, Redknapp (phải) là một trong những huấn luyện viên lão luyện nhất ở Ngoại hạng Anh. |
Tin đồn về tương lai của Harry Redknapp râm ran từ mấy ngày qua, nhưng ông nhất mực phủ nhận chuyện từ chức.
Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Daniel Levy trong việc ký hợp đồng mới, hôm qua Redknapp đã quyết định ra đi dù còn một năm trong bản hợp đồng cũ.
Đương kim huấn luyện viên của Everton, David Moyes được cho là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng ở Tottenham, bên cạnh Roberto Martinez của Wigan, cựu huấn luyện viên của Chelsea Andre Villas-Boas...
Redknapp chuyển đến Tottenham sau khi chia tay Portsmouth tháng 10/2008. Lúc đó đội chủ sân White Hart Lane đang ngập trong khó khăn khi chỉ cách đội cuối bảng 4 điểm ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, dưới bàn tay lèo lái của chiến lược gia người Anh, Tottenham đã kết thúc mùa giải năm đó ở vị trí thứ 8.
Một năm sau, ông giúp đội bóng có mặt trong Top 4 và lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League. Mùa giải vừa qua, Tottenham lại kết thúc ở vị trí thứ 4 và chỉ không được dự sân chơi số một châu lục mùa sau vì phải nhường suất cho Chelsea - đội vô địch Champions League nhưng chỉ đứng thứ 6 ở Ngoại hạng Anh.
Thành tích ấn tượng ở câu lạc bộ giúp Redknapp nhanh chóng được liên hệ đến vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, sau khi Fabio Capello ra đi hồi tháng 2. Bản thân ông cũng khẳng định sẵn sàng rời bỏ Tottenham, nếu được mời lên tuyển.
Tuy nhiên Liên đoàn bóng đá Anh sau đó quyết định bổ nhiệm Roy Hodgson.
Chuyện Redknapp được liên hệ đến vị trí mới có vẻ như đã ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ Tottenham. Khi Capello ra đi ngày 8/2, đội bóng thành London còn đứng thứ 3 với 10 điểm nhiều hơn Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, kể từ đó họ bắt đầu có dấu hiệu "chảy" để rồi chỉ cán đích thứ tư với một điểm ít hơn Arsenal và lỡ cơ hội chơi lần thứ hai góp mặt ở Champions League.
Chủ tịch Levy được cho là rất thất vọng với cái cách Redknapp và các học trò kết thúc mùa giải nên không tỏ ra nhân nhượng trong quá trình đàm phán hợp đồng mới.
Biểu đồ vị trí của Tottenham trong 4 năm dưới triều Redknapp. |
Redknapp gắn bó phần lớn quãng đời cầu thủ với West Ham và Bournemouth. Ông sau đó dẫn dắt cả hai câu lạc bộ trước khi chuyển sang Portsmouth năm 2002.
Chỉ sau 14 tháng, ông giúp đội chủ sân Fratton Park thăng lên Ngoại hạng Anh với tư cách đội vô địch giải hạng Nhất.
Năm 2004 ông chuyển sang dẫn dắt đội bóng kình địch Southampton, trước khi quay trở lại Portsmouth tháng 12/2005.
Sau một mùa giải trụ hạng ngoạn mục nhờ những vòng đấu cuối, Redknapp đưa Portsmouth lên tầm cao mới với vị trí thứ 9, thứ hạng cao nhất của đội bóng trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh, mùa giải 2006-2007.
Mùa giải sau đó họ tiến thêm một bậc, và giành Cup FA để lần đầu tiên được ra biển lớn: thi đấu ở UEFA Cup (tiền thân của Europa League ngày nay).
Vài tháng sau Redknapp chia tay Portsmouth để đến Tottenham, thay thế Juande Ramos. Sau gần 4 năm, ông trở thành huấn luyện viên có thời gian nắm quyền lâu nhất ở đây kể từ sau triều đại của Terry Venables - kết thúc năm 1991.
Doãn Mạnh