Salah đã tỏa sáng hơn cả mong đợi của Liverpool. Ảnh: Reuters. |
Theo Opta, Mohamed Salah là cầu thủ có số bàn thắng vượt kỳ vọng nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018. Chân sút người Ai Cập có hiệu số +7,66. Xếp sau cựu cầu thủ AS Roma lần lượt là Riyad Mahrez (+5,47), Harry Kane (+5,17), Sergio Aguero (+4,74) và Roberto Firmino (+4,34).
Ở phía dưới bảng thống kê, Christian Benteke là chân sút làm người hâm mộ thất vọng nhất. Tiền đạo người Bỉ có số bàn thắng kỳ vọng là 10,2 nhưng chỉ có ba bàn trong cả mùa. Hiệu số của Benteke là -7,2. Xếp ngay trên tiền đạo của Crystal Palace là Richarlison của Watford (hiệu số -5,28) và Tom Ince của Huddersfield (hiệu số -4,43).
Dwight Gayle của Newcastle và tiền đạo trẻ Dominic Solanke của Liverpool cũng góp mặt trong số năm chân sút chuyển hóa cơ hội thấp nhất, với hiệu số so với bàn thắng kỳ vọng lần lượt là -2,93 và -2,49.
Danh sách năm chân sút ghi bàn vượt kỳ vọng
STT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn kỳ vọng | Hiệu số |
1 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 | 24,34 | 7,66 |
2 | Riyad Mahrez | Leicester City | 12 | 6,53 | 5,47 |
3 | Harry Kane | Tottenham | 30 | 24,83 | 5,17 |
4 | Sergio Aguero | Man City | 21 | 16,26 | 4,74 |
5 | Roberto Firmino | Liverpool | 15 | 10,66 | 4,34 |
Số bàn thắng kỳ vọng (Expected goals) là gì? Lần đầu được Michael Caley và Paul Riley giới thiệu vào đầu năm 2014. Đây là giá trị thể hiện khả năng thành công của một cú dứt điểm trúng đích. Trong đó, dứt điểm bao gồm toàn bộ các tình huống đưa bóng về phía khung thành đối phương.
Các nhà phân tích chia khu vực và phân loại tính chất các pha dứt điểm, sau đó gán cho mỗi pha dứt điểm một giá trị xG (expected goals). Bảng giá trị thường được sử dụng hiện nay như sau:
Phân loại khu vực dứt điểm. |
Các tình huống dứt điểm | Giá trị xG |
Phạt đền | 0,87 |
Cơ hội rõ ràng * | 0,59 |
Trung tâm vòng cấm (khu vực màu đỏ) | 0,28 |
Hai rìa vòng cấm (khu vực màu xanh) | 0,17 |
Trung lộ, ngoài vòng cấm (khu vực màu tím) | 0,15 |
Các khu vực khác | 0,11 |
Chú thích: *Cơ hội rõ ràng được hiểu là pha bóng đối mặt với thủ môn và không bị kèm. |
Chỉ số bàn thắng kỳ vọng hiện tại được sử dụng rộng rãi để phân tích trận đấu, bởi tính chính xác so với những thống kê thông thường như tỷ lệ kiểm soát bóng, số cú sút trúng đích...
Một cầu thủ được coi là chơi đúng phong độ, nếu số bàn thắng ghi xấp xỉ số bàn thắng kỳ vọng. Trong trường hợp, số bàn thắng vượt kỳ vọng, có nghĩa cầu thủ này đã gặp may hoặc chơi cực kỳ thăng hoa.
Salah là cầu thủ chăm dứt điểm thứ nhì Ngoại hạng Anh, chỉ sau Harry Kane. Trong số 32 bàn ở Ngoại hạng Anh, tiền đạo 25 tuổi chỉ có một quả phạt đền và chín cơ hội rõ ràng. Hơn hai phần ba số pha lập công của Salah đến ở những góc sút khó, và điều này chứng tỏ sự bùng nổ của Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018.
Các tình huống dứt điểm của Salah thường có độ khó cao. Ảnh: PA. |
Thắng Nguyễn