> Trận đấu diễn ra lúc 3h sáng mai thứ năm 31/1 (giờ Hà Nội)
Trận kinh điển tại Bernabeu hôm nay diễn ra vào thời điểm có lẽ là bất lợi nhất cho Real Madrid. Bên cạnh những tin đồn mới được tung ra về sự chia rẽ trong nội bộ đội bóng và tác động tâm lý khó tránh từ sự thua kém rõ rệt ở La Liga, thầy trò Mourinho còn gặp khó khi hàng phòng ngự của họ đang rách tả tơi.
Ngoài Casillas, Pepe đang dưỡng thương, Real còn mất thêm Sergio Ramos và Coentrao vì thẻ phạt. Điều đó đồng nghĩa với việc Real sẽ đối phó với những Messi, Pedro, Iniesta, Fabregas mà không có bốn trong số năm cái tên tốt nhất trong hàng phòng ngự.
Với đội ngũ tương đối dày, Mourinho sẽ không thiếu các phương án nhân sự thay thế. Nhưng bài toán cho trận cầu ở Bernabeu hôm nay là HLV người Bồ Đào Nha sẽ phải tìm ra những sự kết hợp tốt nhất có thể, hoặc chí ít, đảm bảo ít rủi ro nhất có thể.
Cho hai suất trung vệ mà Pepe và Ramos để lại, Mourinho có thể lựa chọn từ ba cái tên gồm Varane, Carvalho và Albiol. Trong ba cái tên này, cơ hội đá chính cho Varane sáng giá hơn cả, dù anh là người trẻ nhất và chưa từng có thực tiến thi đấu ở El Clasico. Trung vệ 19 tuổi người Pháp có số trận ra sân nhiều hơn hai đàn anh kia (17 trận, so với 14 của Albiol và 8 của Carvalho) trong đó có sáu lần đá chính, chủ yếu ở Cup Nhà Vua và Champions League.
Suất trung vệ còn lại sẽ buộc Mourinho phải cân nhắc giữa Carvalho và Albiol. Người sau trẻ khỏe và nhanh nhẹn hơn - những phẩm chất có thể phát huy tác dụng trước lối di chuyển thoăn thoắt của dàn sao tấn công bên phía Barca. Carvalho, người từng suýt bị Real đẩy đi hồi mùa hè, thì lại có ưu điểm ở kinh nghiệm, sự lọc lõi và cũng vừa chơi rất tốt trong trận đại thắng Getafe 4-0 ở La Liga cuối tuần qua.
Ở vị trí hậu vệ trái, về lý thuyết, Marcelo hoàn toàn có thể đá chính, nhưng hậu vệ trái người Brazil cũng chỉ mới trở lại sau chấn thương gần đây và chưa có cảm giác bóng lẫn thể lực tốt nhất - thể hiện trong trận lượt về tứ kết lượt đi với Valencia. Để Marcelo đá chính có thể là một sự mạo hiểm, bởi đây là vị trí thường xuyên phải đối mặt với Messi, người có thiên hướng đá lệch phải trên hàng công Barca.
Giới chuyên môn ở La Liga vì thế cho rằng Mourinho có thể tính đến một phương án khác, dẫu chắp vá, vẫn hứa hẹn có độ an toàn cao hơn. Theo đó, Arbeloa, trụ cột duy nhất còn lành lặn trong hàng thủ Real, sẽ được kéo sang trấn giữ cánh trái, để Essien lùi xuống quán xuyến hành lang phải. Arbeloa đá đều hai chân và từng không ít lần được bố trí đá cánh trái ở Real và Liverpool.
Essien sở trường là tiền vệ phòng ngự và cũng được Mourinho đưa về để làm dự phòng cho Khedira trong vai trò này. Tuy nhiên, thời còn ở Chelsea, tiền vệ người Ghana còn được trưng dụng cho vị trí hậu vệ trái và chơi rất thành công ở vị trí này. Essien cũng đang ở trạng thái thể lực sung mãn nhất.
Ở vị trí cuối cùng và không kém phần quan trọng - thủ môn, Mourinho có lẽ còn đau đầu hơn. Casillas mới đây bị chính Mourinho gạt khỏi đội hình chính, nhưng quyết định này có lẽ chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của hai người, chứ không phải vấn đề chuyên môn. Casillas nằm trong số ít thủ môn tốt nhất thế giới hiện tại và đều bắt cực hay ở những trận kinh điển gần nhất mà Real đánh bại Barca.
Cả Adan, người mà Mourinho mô tả là có phong độ tốt hơn Casillas, lẫn thủ môn mới được Real bổ sung vội vã cách đây ít ngày Diego Lopez đều chưa có kinh nghiệm bắt ở các trận kinh điển. Sự choáng nghợp trong bầu không khí rạo rực của El Clasico có lẽ là điều khó tránh với cả hai thủ môn này. Nhưng để đặt lên bàn cân, Adan có thể sẽ chiếm ưu thế, nhờ việc anh quen phong cách thi đấu của Real và hiểu rõ lối chơi của các đồng đội trong hệ thống phòng ngự.
Nhưng dù chọn phương án nào đi nữa, Real hôm nay chắc chắn phải ra sân với hàng thủ vá chằng vá đụp và đây sẽ là bất lợi lớn nhất cho họ khi đối mặt với hàng công đang vào phom và có đủ mặt anh tài của Barca.
Phương Minh