Mức giá mà Barca đang nhắm đến khoảng 235 triệu đôla cho hợp đồng 10 năm. Hiện có hai đề nghị đang được cân nhắc đến từ một công ty của Mỹ và một của châu Á.
Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng có thể là từ đầu mùa giải 2019-2020. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, một cuộc họp bất thường của Hội đồng thành viên Barca sẽ bỏ phiếu thông qua.
Sân Nou Camp đang được sửa chữa để chuẩn bị cho mùa 2018-2019. Ảnh: MD |
Barca bắt đầu sử dụng tên sân Nou Camp từ khi đưa vào thi đấu năm 1957. Đây là sân vận động lớn nhất tại châu Âu với sức chứa khoảng 100.000 người.
Việc bán tên sân không còn là điều xa lạ cho giới hâm mộ. Sân của Arsenal, Emirates là tên của một hãng hàng không ở Trung Đông, còn sân của Bayern, Allianz Arena mang tên một tập đoàn tài chính.
Với số tiền thu được từ việc bán tên sân, Barca sẽ có thêm ngân sách phục vụ cho công tác chuyển nhượng và trả lương cầu thủ. Cùng với Real Madrid và Man Utd, họ là một trong ba CLB có ngân sách lương lớn mà không phụ thuộc vào túi tiền của ông chủ như Man City hay PSG.
Thanh Quý