Carles Puyol, người đội trưởng vĩ đại của Barcelona. |
Trong cuốn sách "Đằng sau cánh cửa kín" viết về lịch sử 113 năm tồn tại của Barca, tác giả Lluis Lainz đã tiết lộ việc Carles Puyol từng không được các huấn luyện viên của mình tin tưởng. Theo Lainz, những người hướng dẫn Puyol tại đội trẻ là Ronald Koeman, Llorence Serra Ferrer và Oriol Tort muốn bán anh sang đội bóng khác.
"Puyol ra mắt Barca trong trận giao hữu gặp Sallent. Huấn luyện viên chỉ đạo trực tiếp Puyol ở đội trẻ tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Tuy nhiên, người đứng đầu hệ thống đào tạo trẻ của Barca là Oriol Tort lại có ý kiến trái ngược", Lainz viết trong cuốn sách.
Tort không phải là người duy nhất hoài nghi về khả năng của đội trưởng Barca hiện tại. Một huyền thoại của đội bóng khi đó là Ronald Koeaman cũng có chung ý nghĩ với Tort. Cựu hậu vệ người Hà Lan từng viết một bản báo cáo đánh giá thấp những gì Puyol làm được.
"Koeman từng nhận định Xavi sẽ là một cầu thủ vĩ đại nhưng Puyol thì không. Ông ta cho rằng Puyol không cùng đẳng cấp với người bạn cùng lứa", Lainz cho biết.
Một năm sau trận ra mắt, một quan chức khác là Serra Ferrer cũng bày tỏ quan điểm giống Tort và Koeman. Lainz viết: "Ferrer thậm chí đã có những tiếp xúc với Malaga để mời chào đội bóng này mua Puyol. Ferrer không tin vào khả năng của Puyol và muốn cậu ấy rời Barca."
Mặc dù gặp phải nhiều ý kiến bất lợi, Puyol vẫn được ở lại đội bóng nhờ sự ủng hộ của vị chủ tịch khi đó là Josep Lluis Nunez. Không lâu sau, trung vệ này có màn ra mắt đội một Barca dưới triều đại HLV Luis van Gaal.
Kể từ đó đến nay, Puyol đã trở thành biểu tượng cho lòng trung thành cũng như góp phần mang về thành công của Barca trong gần một thập kỷ qua. Trung vệ 34 tuổi được xem là hình mẫu cho các thế hệ cầu thủ tiếp theo của sân Nou Camp.
Ngọc Hải