Mourinho tìm cách hiểu thế giới của các cầu thủ trẻ. |
Trong một buổi phỏng vấn trên tờ tạp chí dành cho phái mạnh gần đây, Mourinho đề cập đến sự thực dụng và phù phiếm ở các cầu thủ trẻ. "Người đặc biệt" không ngần ngại lấy ví dụ từ những học trò cũ ở Real.
"Rất nhiều lần ở Real Madrid, các cầu thủ xếp hàng soi gương trước giờ thi đấu trong khi trọng tài đang đợi họ ở đường hầm. Những người trẻ rất quan tâm đến chuyện bề ngoài", Mou nhớ lại.
Dù không hài lòng với các học trò, Mourinho vẫn tôn trọng sự khác biệt và tìm cách để hiểu các cầu thủ. Ông chia sẻ: "Đó là cách xã hội vận hành. Họ ở độ tuổi đôi mươi còn tôi đã 51. Tôi muốn làm việc với những người trẻ nên cần tìm cách hiểu thế giới của họ. Làm sao tôi có thể ngăn các cầu thủ ở trên xe cùng đội lại lên Twitter hay những trang đại loại vậy. Tôi không thể ngăn họ được trong khi các con tôi cũng làm như thế. Vì vậy, tôi phải thích nghi với điều đó".
HLV Chelsea cũng đưa ra so sánh giữa thế hệ cầu thủ những năm 2000, thời điểm ông bắt đầu cầm quân và hiện tại. "Người đặc biệt" nhận định thế hệ gần 15 năm trước bắt đầu sự nghiệp, thi đấu tốt dẫn đến mức thưởng xứng đáng và trở nên giàu có lúc giải nghệ. Còn hiện nay, các cầu thủ lại muốn giàu có ngay cả khi chưa có sự nghiệp. Mou cho rằng cầu thủ hiện nay muốn nhận rất nhiều tiền ở ngay hợp đồng đầu tiên dù sau đó ít được ra sân. Điều này khiến các CLB rơi vào hoàn cảnh tài chính khó khăn.
Vì thế, nhiệm vụ của một HLV theo Mourinho là tìm kiếm những cầu thủ trẻ có tài năng nhưng thi đấu vì đam mê với trái bóng chứ không phải vì tiền.
"Giấc mơ của một cầu thủ không được đo bằng tiền triệu", Mou chia sẻ. "Cậu ấy phải muốn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, giành nhiều danh hiệu bởi những điều đó sẽ mang lại danh tiếng và tiền bạc".
Hữu Nhơn