Guardiola trong ngày tuyên bố rời Barca. |
Trong buổi phỏng vấn gần đây ở Đức, HLV Pep Guardiola chia sẻ những kỷ niệm với CLB cũ Barca, trong đó có lý do ông rời đội bóng xứ Catalan khi đang trên đỉnh vinh quang.
"Nếu bạn không thể thúc đẩy động lực thi đấu của các cầu thủ, bạn biết rằng thời gian để nói lời chia tay đã tới", Pep không ngần ngại trả lời. "Các cầu thủ hết động lực nhưng với tư cách là HLV của họ, tôi lại không thể thay đổi điều gì".
Guardiola nhận lời dẫn dắt Barca từ năm 2008. Năm năm trong kỷ nguyên Pep tại vị ghế HLV trưởng là giai đoạn đội bóng xứ Catalan thống trị châu Âu với 14 danh hiệu lớn nhỏ. Leo lên đến tận cùng vinh quang chỉ trong khoảng thời gian ngắn, no nê với tất cả danh hiệu là lý do khiến các cầu thủ Barca vơi dần động lực thi đấu như lời Pep tâm sự.
HLV trưởng của Bayern còn tiết lộ thêm ông không thể để Messi ngồi dự bị nhiều lần vì áp lực của người hâm mộ và cả ban lãnh đạo.
"Với nhiều ngôi sao trong đội hình như Barca hay Bayern hiện tại, thật khó để xếp ai đá chính, ai dự bị", Pep dẫn dắt. "Tất cả cầu thủ đều muốn ra sân từ đầu nhưng bạn chỉ xếp được 11 người. Áp lực từ dư luận trong việc chọn ai, bỏ ai là rất lớn. Như ở Barca chẳng hạn, nếu tôi để Messi ngồi dự bị, mọi rắc rối bắt đầu đổ xuống đầu".
Khoảnh khắc buồn nhất trong sự nghiệp cầm quân ở Barca của Guardiola là trận thua Chelsea ở bán kết Champions League 2012. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, đội bóng của ông khi đó mạnh hơn hẳn đối thủ nhưng lại để thua trận. Sau đó, Pep đã gần như mất luôn tinh thần dẫn dắt đội.
Hữu Nhơn