Việc Barca vướng vào khoản nợ trên là hậu quả từ những năm shopping không biết mệt cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Khi đó đội bóng liên tục mua những cầu thủ đẳng cấp thế giới với mức giá "trên trời", để rồi chứng kiến lãi mẹ đẻ lãi con trong 5 năm liền không có danh hiệu.
Những vụ mua Overmars, Petit, hay Saviola đầu thập niên trước đã gây tác động xấu cho tình hình tài chính của đội bóng xứ Catalan. |
Với việc kinh doanh tốt hơn trong 6 năm gần đây, Barca đã làm được một điều thần kỳ là giảm số nợ từ gần 600 triệu xuống hơn 300. Tuy nhiên CLB vẫn không dám mạnh tay trong các vụ chuyển nhượng như Man City và Chelsea đang làm.
"Năm ngoái chúng tôi đã vượt qua ngân sách chuyển nhượng với các bản hợp đồng của Cesc Fabregas và Alexis Sanchez", Phó chủ tịch phụ trách tài chính Javier Faus cho biết. "Barca không thể chi quá tay mỗi mùa từ 20 đến 30 triệu euro, bởi điều đó sẽ gây nguy hiểm cho kế hoạch kinh doanh. Chúng tôi cần phát triển bền vững chứ không phải phát triển bằng mọi giá".
Hiện Barca vẫn theo đuổi tiền vệ đa năng Javi Martinez của Athletic Bilbao. Đội đoạt Cup Nhà vua năm ngoái chỉ còn 26 triệu euro trong ngân sách chuyển nhượng hè 2012, nhưng đội bóng xứ Basque nhất quyết đòi 40 triệu.
"CLB phải tìm đến sự ổn định trung và dài hạn. Để đi đến đích, chúng tôi cần chi tiêu hợp lý, đôi khi chấp nhận khắc khổ để đảm bảo tình hình tài chính khả quan", Phó chủ tịch Barca gửi thông điệp cho Bilbao. "Ngoài ra chúng tôi cũng cần chuẩn bị tiền cho những dự án tham vọng trong tương lai".
Thùy Dương