Trận đấu với Dinamo Zagreb mới là lần đầu tiên sau 38 năm và là thứ tư trong lịch sử Real Madrid mặc áo đấu màu đỏ. Họ trước đó từng dùng màu áo này trong cac trận tứ kết lượt đi Cup C2 mùa 1970-1971 gặp chủ nhà Cardiff City, bán kết lượt đi trên sân PSV ở Cup C2 cùng mùa giải và lượt đi tứ kết Cup C1 mùa 1972-1973 trên sân Dynamo Kiev.
Nhờ pha ghi bàn duy nhất của Di Maria, Real cũng lần đầu tiên chiến thắng ở Cup châu Âu với sắc áo đỏ lạ lẫm. Họ trước đó Cardiff City 0-1 (lượt về thắng lại 2-0), hòa PSV 0-0 (lượt về thắng 2-1) và hòa Dynamo Kiev 0-0 (lượt về thắng 3-0).
Sau ba lần trước hòa và thua, Real lần đầu biết mùi chiến thắng trong màu áo đỏ. Ảnh: AFP. |
Chiến thắng hôm qua là lần đầu tiên Real thắng trên đất Croatia. Lần duy nhất trước đó làm khách ở quốc gia Balkan này, ông lớn Tây Ban Nha thua NK Rijeka 1-3 trong trận lượt đi vòng hai Cup C3 mùa 1984-1985 (Real thắng 3-0 ở lượt về) tại vòng hai.
Chiến thắng 1-0 trước Dinamo Zagreb có thể được xem như món quà cho thủ quân Real Madrid, Iker Casillas, đánh dấu tròn 12 năm thi đấu chuyên nghiệp của anh. Casillas ra mắt ở đội một Real ngày 12/9/199 khi vào sân thay Bodo Illgner trong trận đấu với chủ nhà Atheltic Bilbao
Ra sân hôm qua, Ronaldo có tròn 500 trận chính thức trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, tính cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Anh đá 417 trận ở cấp CLB cho Sporting Lisbon, MU rồi Real Madrid và 83 trận khác cho tuyển Bồ Đào Nha.
Phương Minh