Tổng mức nợ của Real hiện là 775,4 triệu đôla, cao hơn 11,3% so với mức 696,8 triệu đôla mà lãnh đạo CLB báo cáo với các hội viên cách đây một năm.
Chủ nợ của Real gồm có các ngân hàng, các quỹ tín dụng trực thuộc chính phủ Tây Ban Nha và một số đoàn thể khác.
Phần to nhất trong tổng khoản tiền nợ kể trên là tiền mà Real phải chi vào quỹ lương trong vòng 12 tháng, lên đến 343,4 triệu đôla. Nhưng các khoản nợ dài hạn cũng chiếm phần rất lớn, với 310,4 triệu đôla.
Trong lúc chờ đợi các khoản thu từ thương mại, tài trợ, hình ảnh, Real đang phải đi vay tiền để trả lương cao ngất ngưỡng, giữ chân các siêu sao như Ronaldo. |
Trong năm tài khóa tính đến hết ngày 30/6/2014, thu nhập của Real có tăng, nhưng chỉ khoảng 5%, đạt 708,4 triệu đôla. Nhưng con số là có tính cả khoản 77,3 triệu đôla tiền thưởng cho chức vô địch Champions League.
Từ đầu tháng 7 cho đến thời điểm công bố hôm qua, Real đã chi 148 triệu đôla vào ba vụ tuyển mộ Toni Kroos, James Rodriguez và Keylor Navas, trước khi bán đi bộ đôi tiền vệ Xabi Alonso - Di Maria, thu về 109 triệu đôla.
Thực trạng nợ nần và cảnh CLB vung tay quá trán khiến các CĐV lo ngại. Carlos Mendoza, chủ tịch của Valors del Madridismo - nhóm các hội viên muốn giữ gìn các giá trị truyền thống của Real - cho rằng việc CLB ngày càng ngập sâu vào nợ nần sẽ dẫn lại kết cục đen tối.
"Mức nợ ngày càng tăng, khiến chúng tôi quan ngại rằng CLB có thể không thực hiện được các cam kết và không đủ khả năng thanh toán khi các khoản nợ đến hạn trong tương lai", Mendoza nói trên tờ Mundo Deportivo.
Linh Linh