Roura sinh ngày 10/9/1967 ở Llagostera, một thành phố nhỏ của xứ Catalan. Ông nhiều tuổi hơn cả hai người tiền nhiệm Vilanova (sinh năm 1968) và Pep Guardiola (1971).
Roura gia nhập lò đào tạo La Masia của Barca trong thập niên 1980. Quá trình tiến bộ sau đó giúp ông giành được sự tin tưởng của HLV huyền thoại Johan Cruyff. Năm 1988, Roura có trận ra mắt trong màu áo đội một.
Là một cầu thủ có lối chơi nhanh nhẹn và giàu thể lực, Roura nhanh chóng có suất thi đấu thường xuyên trong đội hình chính. Nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận tranh Siêu Cup châu Âu 1989 với AC Milan đã làm hỏng sự nghiệp của ông. Sau một thời gian ngắn chơi cho Murcia và Figueres, cựu cầu thủ của lò La Masia phải giải nghệ một cách đáng tiếc.
Roura bắt đầu trải nghiệm nghề HLV ở Nhật Bản hơn 10 năm trước. Sau đó là khoảng thời gian dẫn dắt CLB quê hướng Terrassa.
Khi Pep Guardiola lập ban huấn luyện dẫn dắt Barca, Roura giữ vai trò phân tích. Tháng 7/2012, ông trở thành trợ lý cho người bạn thân Vilanova.
Thúy An