Án phạt không áp dụng cho mùa giải 2012-2013, nhưng sẽ có hiệu lực trong vòng bốn năm tới. UEFA sẽ nâng án phạt lên thành hai mùa trừ khi Malaga chứng minh được năng lực tài chính vào hạn chót là cuối tháng 3 tới. Đội bóng Tây Ban Nha cũng bị phạt khoản tiền lên tới 300.000 euro.
Phản ứng về quyết định trừng phạt thẳng tay của UEFA, Malaga cho rằng, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã tỏ ra hấp tấp và thiếu công bằng. Theo đội bóng xếp thứ tư Liga mùa trước, họ sắp đạt được thỏa thuận với sở thuế Tây Ban Nha. Các khoản nợ lương cầu thủ và phí chuyển nhượng cũng đang được thanh toán theo kế hoạch.
Cuộc khủng hoảng tài chính của Malaga bắt đầu nổ ra từ cuối mùa trước khi chủ sở hữu Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Thani ngừng rót tiền cho đội bóng sau hơn một năm đầu tư rầm rộ.
Mới đây, Al Thani cam kết không bỏ rơi và chuyển cho hơn 7 triệu euro, ban giám đốc cho biết. Hiện Malaga xếp thứ tư Liga 2012-2013 và có mặt ở vòng 1/16 Champions League (gặp FC Porto).
Nếu không chấp nhận án phạt của UEFA, Malaga có quyền kiện lên Tòa án thể thao quốc tế CAS.
Đạo luật công bằng tài chính ra đời ba năm trước cho phép UEFA trừng phạt các đội bóng có tình trạng nợ nần nằm ngoài khả năng kiểm soát.
Ngoài Malaga, 7 đội bóng khác cũng đang phải đối mặt với án phạt từ UEFA. Hai đại diện Croatia, Hajduk Split và Osijek, Rapid và Dinamo Bucharest của Romamina, Partizan Belgrade của Serbia có thể bị cấm thi đấu một năm trừ khi chứng minh được năng lực tài chính vào hạn chót cuối tháng 3. Một đội bóng khác của Serbia là Vojvodina và Arsenal Kiev của Ukraine bị phạt tiền.
Thùy Dương