Với mọi nhà lãnh đạo, người đứng đầu bất kỳ nhà nước, tổ chức hay đoàn thể nào, 100 ngày kể từ khi nhậm chức luôn là cột mốc quan trọng để tất cả nhìn lại những gì họ làm được và chưa làm được. Hôm nay, 23/10, đánh dấu tròn 100 ngày kể từ hôm 16/7, khi Tito Vilanova nhậm chức HLV trưởng Barca và nhận văn phòng của ông ở đại bản doanh Ciutat Esportiva.
Johan Cruyff hôm qua nói "100 ngày vẫn còn là quá sớm để đưa ra một đánh giá chính xác về Vilanova". Theo tờ Mundo Deportivo, qua ba tháng đầu tiên Vilanova ở vị thế người chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn của Barca, kết luận đầu tiên có thể rút ra là "mọi so sánh giữa HLV mới với vị tiền nhiệm lẫy lừng đều là khập khiễng".
Vilanova đang thích nghi rất tốt với vai trò mới, bất chấp sức ép khủng khiếp từ sự so sánh với vị tiền nhiệm huyền thoại Pep Guardiola. |
Với bốn năm là trợ lý cho Guardiola, Vilanova chịu ảnh hưởng rất lớn từ HLV huyền thoại này, điều đó thể hiện qua lối phát biểu nhã nhặn, nhưng thẳng thắn. Vilanova vẫn chỉ trích mạnh mẽ trọng tài khi nhận thấy những biểu hiện bất công với các học trò của ông hay phê phán bất cập trong cách xếp lịch thi đấu, bắt Barca đá vào ngày thứ ba sau khi kết thúc trận đấu kế trước đó lúc 22h ngày thứ bảy tuần trước.
Về triết lý bóng đá, Vilanova về cơ bản vẫn cho Barca chơi theo triết lý tấn công, cố gắng đám bảo tối đa song song hai yếu tố - đẹp và hiệu quả. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, cách chơi của Barca dưới thời Tito Vilanova dữ dội hơn, nhưng đồng thời, không quá chú trọng tới khâu kiểm soát bóng. Barca hiện tại không có nhiều những trận đấu mà họ giữ bóng tới hơn 70% như khi Guardiola còn nắm đội.
Ở khía cạnh kết quả, với bảy chiến thắng và một trận hòa, Vilanova có thể tự hào rằng ông là HLV Barca có thành tích khởi đầu ấn tượng nhất ở La Liga. Tại Champions League, thầy trò Guardiola cũng toàn thắng cả hai trận đầu vòng bảng.
Khoảnh khắc tồi tệ nhất của Vilanova cho đến giờ là hiệp đầu trận lượt về tranh Siêu Cup Tây Ban Nha. Barca của ông khi đó dễ dàng bị đại kình địch Real Madrid dẫn 0-2 chỉ sau 19 phút thi đấu và chỉ còn 10 người trên sân từ phút 28 vì chiếc thẻ đỏ của Adriano. Barca sau đó gỡ gạc lại danh dự với bàn gỡ 1-2 của Messi, nhưng chấp nhận mất Siêu Cup vào tay Real.
Tuy nhiên, Siêu Cup Tây Ban Nha dù sao vẫn không phải là ưu tiên số một và để bù đắp cho thất bại đó, Barca của Vilanova đang có tám điểm nhiều hơn Real của Mourinho ở La Liga. Khoảng cách ấy là đáng kể, xét tới việc giải đấu mới chỉ qua tám vòng và Real đường đường là nhà ĐKVĐ.
Phương Minh