Djokovic (phải) chấp nhận khả năng mất ngôi số một. |
"Nếu anh ấy thắng và trở lại ngôi số 1, điều đó là hoàn toàn xứng đáng," tay vợt người Serbia nói. "Federer đã chơi tốt và rất ổn định trong năm nay. Nếu anh ấy thắng, anh ấy thắng. Tôi chẳng có gì phàn nàn cả. Cây vợt xuất sắc nhất sẽ vô địch lần này. Tôi bị loại."
Theo Djokovic, Federer đã tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong hai năm qua. Đó là một hành trình vất vả và và thắng lợi mà FedEx có được vừa rồi mới chỉ là lần thứ 2 anh vượt qua cây vợt số 1 thế giới trong 8 lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai người.
"Federer đã chơi tốt nhưng đối thủ lớn nhất của anh ấy là Nadal. Rồi có tôi, Murray, và một vài cây vợt khác. Tất cả đều nghĩ họ có thể đánh bại được anh ấy. Chính điều đó đã khiến quần vợt nam đang trở nên hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao", Djokovic nói thêm.
Tính đến thời điểm này, Federer đang là tay vợt thi đáu hiệu quả thứ hai, chỉ sau Nadal một khoảng cách hẹp tính riêng trong năm 2012. Nếu thắng trận chung kết, điểm số đạt được sẽ giúp anh dẫn đầu xếp hạng của nửa đầu năm 2012. Kết quả này cũng sẽ giúp anh vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng chung ATP.
Trong khi Federer có cơ hội cân bằng thành tích 7 lần vô địch Wimbledon của Pete Sampras trong tối nay và trở lại vị trí số 1 thế giới sau 2 năm, cây vợt người Serbia sẽ tạm đi nghỉ trong 2 tuần trước khi anh trở lại để chuẩn bị cho Olympic.
Djokovic sẽ là người cầm cờ cho đoàn thể thao Serbia ở lễ khai mạc và anh cũng là một trong 3 VĐV của nước này giành huy chương tại Olympic Bắc Kinh 2008 sau khi đánh bại James Blake để giành HC đồng.
Anh Hào