Nadal và Djokovic, cặp đối thủ lớn nhất ở Monte Carlo 2013. Ảnh: ATP. |
Cây vợt người Tây Ban Nha đã bỏ lại phía sau những rắc rối liên quan đến cái đầu gối trái bị chấn thương và khiến anh phải nghỉ thi đấu 7 tháng bằng việc giành 3 danh hiệu trong 4 giải anh tham dự, trong đó có BNP Paribas Open tại Indian Wells hồi tháng 3.
Giờ đây, mục tiêu của cây vợt số 5 thế giới là danh hiệu Monte Carlo Masters thứ 9 liên tiếp trong tuần này và anh đến đây trong tình trạng khá sung sức sau khi quyết định không tham dự Miami Masters. "Tôi đã có 4 tuần tuyệt vời ở châu Mỹ và Indian Wells. Sau 7 tháng, thi đấu như vậy là vượt quá sự mong đợi của tôi," Nadal nói. "Tôi không còn cảm thấy sức ép như khi trở lại nữa."
Tính ra Nadal đã có một tháng nghỉ ngơi sau Indian Wells để điều trị dứt điểm cái đầu gối trái của anh. Bên cạnh yếu tố thể lực, một lợi thế nữa cho cây vợt từng 11 lần giành Grand Slam là số 1 thế giới Novak Djokovic đang gặp rắc rối với chấn thương ở mắt cá, trong lúc Roger Federer quyết định không tham dự Monte Carlo Masters.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu anh có cơ hội lần thứ 9 liên tiếp vô địch Monte Carlo Masters hay không, Nadal không cho rằng anh đã nắm chắc danh hiệu này. "Tôi không nghĩ tôi là ứng cử viên số 1 mà chỉ là một người thách thức," Nadal cho biết. “Trong thể thao, chẳng có gì là kéo dài mãi và tất cả phải chấp nhận điều đó."
Nadal đã vô địch Monte Carlo Masters từ năm 2005 đến nay và trong 8 trận chung kết, có 3 lần anh đánh bại Federer vào các năm 2006, 2007 và 2008, 2 lần thắng Djokovic năm 2009 và 2012.
Anh Hào