Nadal. Ảnh: ATP. |
Khác với những lời có cánh mà các tay vợt thường dành tặng nhau sau trận đấu, câu hỏi của phóng viên khiến cả Nadal và Gulbis đều phải nói lên quan điểm cá nhân về việc thế nào là một tay vợt giỏi nhất.
"Nếu bạn có những cú đánh uy lực tới mức có thể tung ra các đường bóng với vận tốc 216km/h hoặc 220km/h và điều này có nghĩa là đó là tay vợt giỏi nhất. Xét về phương diện này thì có lẽ anh ấy là tay vợt xuất sắc nhất. Còn đối với tôi, tay vợt giỏi nhất là người cố gắng tìm ra được các giải pháp để đấu lại đối phương. Khi tôi giao bóng trong set 2 và cả set 3 nữa rồi để mất break, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu và tìm ra được giải pháp. Vì thế tay vợt giỏi nhất đã chiến thắng", Nadal nói.
Về phần mình, dù đánh giá cao những gì đã thể hiện bằng việc tự nhận điểm A trừ cho phong độ, Gulbis nói thêm: "Tôi thi đấu rất hăng hái và bùng nổ trong set đầu. Sang set 2 anh ấy tập trung bóng vào những lượt đôi công bóng bền nhiều hơn và từ từ chiếm được trận đấu. Tôi không biết anh ấy chơi tốt hay tồi như thế nào... Chỉ biết là đấu với anh ấy thì phải cố mà chiến thắng. Chính khát khao chiến thắng đã làm nên con người Nadal. Anh ấy là như thế".
Anh Hoàng