Tiền đạo tuyển Thái Lan, Adisak hiện có bảy bàn sau hai trận đầu AFF Cup 2018: sáu bàn vào lưới Timor Leste và một bàn vào lưới Indonesia. Đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ Thái Lan tại một giải trong lịch sử 22 năm của AFF Cup.
Năm 1996, tại kỳ AFF Cup đầu tiên (khi đó còn mang tên Tiger Cup), Natipong Sritong-In cần năm trận mới ghi được bảy bàn. Danh thủ này cũng là Vua phá lưới của giải đấu năm đó.
Adisak (trái) là mũi nhọn hiệu quả nhất của Thái Lan năm nay. |
Sau thời Natipong, Thái Lan có thêm bốn Vua phá lưới AFF Cup nhưng chưa thể vượt con số bảy bàn tại một giải. Worrawoot giành giải Vua phá lưới giải năm 2000 với năm bàn, còn Teerasil Dangda có bốn bàn năm 2008, năm bàn năm 2012 và sáu bàn năm 2016.
Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại một giải AFF Cup là Noh Alam Shah (Singapore), người lên ngôi Vua phá lưới giải năm 2007 với 10 bàn. Noh Alam Shah cũng là cầu thủ có tổng thành tích lập công tốt nhất trong lịch sử giải đấu với 17 bàn.
Trên bảng tổng thành tích, xếp ngay sau ngôi sao Singapore là Dangda, Worrawoot và Lê Công Vinh với cùng 15 bàn. Tiếp theo là Lê Huỳnh Đức (14 bàn), Kurniawan Yulianto (Indonesia, 13), Bambang Pamungkas (Indonesia, 12) và Kiatisuk Senamueng (Thái Lan, 12).
Adisak cần thêm một bàn để vượt qua Natipong. |
Ở AFF Cup 2018, Thái Lan hiện còn tối đa sáu trận (hai trận vòng bảng, hai bán kết và hai chung kết). Nếu tiếp tục đạt phong độ tốt, Adisak sẽ không chỉ vượt qua Natipong, mà còn cả Noh Alam Shah, về thành tích ghi bàn trong một giải.
Thanh Quý