Chelsea dưới thời HLV Di Matteo đã trình diễn thứ bóng đá phòng ngự phản công xuất sắc, đặc biệt trong các trận đấu tại Champions League. Họ đánh bại Napoli, đội có các tiền đạo vào loại mạnh bậc nhất châu Âu, ở lượt về vòng 16 đội, khắc chế tốt hàng công hủy diệt của Barca ở bán kết, trước khi trụ vững dưới sức ép nghẹt thở của Bayern rồi chiến thắng trong trận chung kết, để lần đầu lên ngôi vô địch sân chơi số một châu Âu cấp CLB.
Cahill (áo xanh) cùng Chelsea thành công với lối chơi phòng ngự nhiều tầng, nhiều lớp. |
Gary Cahill là một mắt xích quan trọng trong bức tường phòng ngự ấy của Chelsea. Trung vệ được mua về từ Bolton hồi tháng một cùng Terry chơi xuất sắc trong trận bán kết lượt đi thắng Barca tại Stamford Bridge. Khi Terry bị treo giò ở chung kết, Cahill chính là hòn đá tảng thực thụ trong hàng phòng ngự Chelsea, cùng David Luiz che chắn hiệu quả cho cầu môn của Petr Cech.
Thành công của Chelsea với lối đá thiên về phòng ngự được ví như dựng xe bus hai tầng trước cầu môn, theo Cahill, là một gợi ý tốt cho tuyển Anh khi đội chuẩn bị tranh tài ở Euro 2012.
"Chiến thắng là ưu tiên số một của mọi đội bóng tới dự giải. Các đội đều muốn đi tới cái đích cuối cùng là trận chung kết. Cá nhân tôi không xem trọng việc đội bóng chơi tấn công quyến rũ hay phòng ngự tiêu cực, bởi dù đá theo cách nào, chiến thắng vẫn là cái đích cuối cùng", Cahill nói trên tờ Sun hôm qua.
"Hãy nhìn vào cách Chelsea thành công trước Barca. Khi đó, chúng tôi chơi thứ bóng đá không đẹp, nhưng đạt kết quả mình muốn. Đó mới là điều cốt yếu", hậu vệ tuyển thủ Anh nhấn mạnh.
Gary Cahill muốn tuyển Anh áp dụng lối chơi phòng ngự với số đông tương tự Chelsea tại Euro 2012. |
Tuy nhiên, Cahill cũng tin rằng với đội ngũ hiện có, tuyển Anh của HLV Roy Hodgson vẫn có thể chơi đẹp mà vẫn chiến thắng tại Euro 2012.
"Sẽ rất tuyệt nếu tuyển Anh cũng có thể chơi thứ bóng đá đẹp tại giải sắp tới. Chúng tôi rất tin tưởng vào đội tuyển và những cầu thủ hiện có. Anh sở hữu các cầu thủ vẫn chơi thứ bóng đá quyến rũ hàng tuần cho các CLB của họ tại giải Ngoại hạng. Tôi biết rõ điều đó, vì liên tục đối mặt với họ tuần này sang tuần khác".
Phương Minh