"Trong môn thể thao này, chúng ta đều hiểu các tay đua không thể vô địch Tour de France nếu không có sự trợ giúp từ chất kích thích", Kohl nhận xét qua trang web FanHouse bên lề Hội thảo chuyên đề thường niên của Cục phòng chống Doping Mỹ. "Đó là cuộc đua trong liên tục 3 tuần, dài 3000 kilomet và tương đương với việc các tay đua phải trèo 4 lần lên đỉnh Everest".
Kohn trên bục chiến thắng ở một chặng đua tại Tour de France 2008. |
"Đơn giản đây là điều quá sức, chí ít là ở tốc độ mà các cua-rơ thể hiện trên đường đua", cựu tay đua người Áo nhấn mạnh.
Hôm 3/10 vừa qua, trước các nhà nghiên cứu và quan chức thể thao, Kohl đã thuật lại chi tiết kế hoạch sử dụng doping một cách tinh vi của anh. Cua-rơ người Áo này nhờ đó vượt qua hàng tá cuộc kiểm tra cho đến khi bị phát hiện sử dụng EPO - chất giúp tăng cường khả năng chịu đựng mệt mỏi - trong thời gian tranh tài ở Tour de France 2008. Vụ scandal này khiến Kohl bị hủy kết quả về ba ở giải năm đó và nhận kỷ luật cấm thi đấu hai năm.
Nhận định của Kohl đưa ra vào thời điểm nhạy cảm khi Alberto Contador, nhà vô địch Tour de France 2010 vừa dương tính với clenbuterol - chất giảm béo nhưng có tác dụng phụ làm tăng cơ bắp và thuộc danh mục bị cấm trong thi đấu thể thao. Kohl từ chối nói về việc liệu Contador có gian dối hay không, nhưng anh cũng thừa nhận rất khó để nghĩ khác cho đồng nghiệp đàn em người Tây Ban Nha.
"Khi vô địch Tour de France 2006, tốc độ trung bình của Floyd Landis suốt cả cuộc đua là 40 km/h. Giờ tới lượt Contador vô địch với vận tốc trung bình gần tương tự. Landis đã bị xác định dùng doping", Kohl nói thêm. "Nhưng biết đâu trong 10 hoặc 15 năm nữa, các tay đua có thể vô địch Tour de France một cách trong sạch, chân chính, nếu phong trào chống doping được hưởng ứng triệt để".
Contador là tên tuổi lớn mới nhất của Tour de France dính vào bê bối doping. |
Lệnh cấm thi đấu với Kohn vừa hết hiệu lực, đồng nghĩa với việc anh có thể đua lại từ bây giờ. Nhưng từ tháng 5/2009, cua-rơ này đã tuyên bố giải nghệ vì anh khẳng định có trở lại đường đua, anh cũng không thể chinh phục Tour de France mà không có doping. Hơn nữa, Kohl hiểu rằng khi đã nói ra điều cấm kỵ, anh khó lòng được đón nhận trở lại ở cuộc đua xe đạp nổi tiếng nhất hành tinh: "Tôi không bao giờ có thể trở lại, bởi một lý do đơn giản, tôi dám nói ra ra sự thật".
Minh Kha